Hàng chục ngàn người dùng nước giếng khoan ô nhiễm

Cụ thể, quận cho biết trên địa bàn có trên 21.000 hộ dân đang sử dụng giếng khoan. Sau khi tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước, kết quả đa số mẫu nước không đạt chuẩn hóa lý, vi sinh. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo UBND quận Bình Tân đề xuất TP bố trí hơn 8 tỉ đồng cho UBND quận hoặc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP để nạo vét, thanh thải và cấp nước cho người dân.

Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP và ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên thường trực HĐND TP, đã giám sát nước tại hai quận Thủ Đức và quận 6. Tại UBND quận 6, lãnh đạo quận cho biết hiện nay toàn quận đã cơ bản hoàn thành 100% người dân dùng nước sạch. Tuy nhiên, trên địa bàn quận cũng còn tồn tại 42 giếng khoan của các hộ sản xuất kinh doanh. Từ đó UBND quận 6 đề nghị Sở TN&MT sớm triển khai công tác điều tra tình hình khai thác, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn TP làm cơ sở xây dựng lộ trình khai thác nước ngầm và hướng dẫn hỗ trợ kinh phí trong việc trám giếng khoan.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm