Hàng trăm độc giả lên án cặp vợ chồng chủ trại tôm độc ác

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thích đáng, dành lại sự công bằng cho cháu Nguyễn Hào Anh. Hai vợ chồng man rợ này còn tệ hơn cả những kẻ giết người.

TRẦN THANH ÂN (tranthanhan...@gmail.com)

Quá tàn độc. Đề nghị cơ quan pháp luật xử phạt với mức án cao nhất.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (Xuanhai...@yahoo.com.vn)

Tội ác trời không dung đất không tha, pháp luật có thể làm ngơ hay sao?

VO THI TUYET GIANG (uyen...@yahoo.com)

Cần xử hình phạt cao nhất là tử hình. 

VI XUAN LAN (xuanlan...@yahoo.com)

Càng thương cháu, càng thấy đau xót và rất căm thù vợ chồng Giang - Thơm. Hành động của Giang - Thơm cực kỳ dã man, thú tính. Pháp luật cần nghiêm trị một cách đích đáng, để phòng ngừa, răn đe một cách hiệu quả cho những con người vô nhân tính ấy như vợ chồng Giang-Thơm.

K.QUYẾT (htq...@gmail.com)

Thật kinh hoàng. Tôi mong pháp luật trừng trị đích đáng vợ chồng Giang - Thơm.

HONG (hongduc...@yahoo.com)

Trời ơi, người gì mà ác quá. Với loại người này thì pháp luật nên tử hình, còn không thì phải xử chung thân để họ phải chịu những quả báo mà họ đã gây ra.

THUY (...thuy@yahoo.com)

Thiệt tình báo có đưa tin thì tôi mới biết. Tôi thật không ngờ cuộc đời này còn nhiều bất công và tội ác đến thế. Tôi thật sự muốn giúp em Nguyễn Hào Anh nhưng chẳng biết giúp thế nào. Mong sao em sớm bình phục, được quý nhân nào đó giúp em thoát khỏi cảnh nghèo và đi học tử tế.

NGUYỄN THỊ TUYẾT (tuyetnguyen...@yahoo.com.vn)

Quá tàn bạo. Phải xử lý nghiêm những kẻ vô nhân tính thế này.

THANH MAI (thanhmai...@gmail.com)

Thật là dã man. Đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ dã tâm đến thế.

MANH (peto...@yahoo.com)

Trời ơi, thật là ghê tởm, độc ác, dã man. Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử để nghiêm trị những người độc ác như thế này. Và mong các cơ quan chức năng tìm cách ngăn chặn, đừng để những vụ việc như thế này xảy ra nữa.

TRAN MINH TAI (minhtai...@gmail.com)

Thật không thể tưởng tưởng được hai kẻ kia. Đã có bao tấm gương hành hạ trẻ em bị xử tù mà họ còn thế. Cần tử hình đi cho chừa. Nhìn em bé mà đau thắt lòng.

TÔ HƯƠNG SEN (...sen@gmail.com)

Cần nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật.

NHẬT LONG (sybinh...@yahoo.com.vn)

Ác quá sức tưởng tượng. Nếu chỉ bỏ tù là pháp luật còn quá nương tay. Phải bồi thường xứng đáng cho nạn nhân nữa. Pháp luật nên có biện pháp trừng trị thích đáng hơn.

YEN NHI (silvershadow...@yahoo.com.vn)

Tôi ác quá dã man. Cần xử lý bằng pháp luật để dạy cho những kẻ ác đó một bài học.

NGUYEN DUC THANH (thanhnd...@yahoo.com.vn)

Đề nghị điều tra và xử lý đúng theo công ước quốc tế về quyền trẻ em để răn đe, giáo dục, phòng ngữa những kẻ có hành động tương tự.

THI (leanhthi...@yahoo.com)

Xem xong câu chuyện vợ chồng chủ trại tôm hành động dã man, man rợ, quá độc ác, kính mong quý cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết. Thành thật cám ơn nhiều.

NHA (nhaly...@yahoo.com)

Họ không còn nhân tính nữa.

TRANG (trang...@yahoo.com.vn)

Theo tôi phải trừng trị thật nặng với những người không có nhân tính như vậy.

SON (phison...@yahoo.com)

Vụ bé trai 14 tuổi bị hành hạ dã man, tôi đề nghị xử hai vợ chồng Giang và Thơm giống như những hình phạt họ giành cho em Hào, để trên thế gian này không còn những con người độc ác như thế nữa.

MAI AN (maian...@gmail.com)

Cứ khởi tố, tạm giam đã, sau này định tội sau. Tuy nhiên, chắc chắn là tội cố ý gây thương tích. Đối với những người này phải xử lý thật nghiêm.

TRAN MINH SON (tranminhson...@yahoo.com)

Ác quá. 

TRAN TUAN ANH (anh...@yahoo.com.vn)

Khi đọc bài viết về em trai 14 tuổi bị hành hạ tại Cà Mau, thật sự mình rất đau lòng. Tại sao xã hội bây giờ vẫn có những kẻ độc ác như hai vợ chồng Giang và Thơm? Mình muốn rằng pháp luật phải trừng trị cho thích đáng, không thể để họ sống như vậy được.

TUẤN HÙNG (Lampt...@yahoo.com.vn)

Trên đời này sao lại có những con người còn thú tính đến vậy? Thiết nghĩ pháp luật nên xử thật nghiêm mới được, họ xem thường thân xác người khác quá. Không khéo tệ nạn bạo lực diễn ra ở nước ta ngày càng mang tính côn đồ hơn.

PHONG (pokemon..@yahoo.com)

Kinh quá. 

MIU MIU (doll...@yahoo.com)

Nên xem xét hai hành vi: Cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

PHAN ANH (bao...@yahoo.com)

Hai người này thật sự là quá ác độc. Phải xử lý nghiêm. 

SOM (anhsedoi_emve...@ymail.com)

Các cấp có thẩm quyền hãy nhanh chóng giúp đỡ em Hào Anh thoát khỏi nanh vuốt hai người ác độc đó. Cám ơn tác giả bài viết "Bé 14 tuổi bị chủ bẻ răng, kẹp sứt môi, đánh dã man"

LE THU THIET (...thiet@yahoo.com)

Tôi rất mong pháp luật sẽ trừng trị mạnh tay những kẻ tàn ác này. Hy vọng bé Hào Anh sẽ nhanh chóng phục hồi.

TRANG (satva...@yahoo.com.vn)

Quá tàn nhẫn, độc ác. Phải xử tù chung thân hoặc tử hình.

DONG MINH THUY (thuy...@yaoo.com)

Thật không thể tin nổi cách đối xử giữa người với người như vậy. Hai người này thật sự đã mất tính người. Mong rằng các cơ quan pháp luật ở địa phương thẳng tay trừng trị để những hành vi tội ác nói trên.

TRẦN NGUYỄN (nguyenloan...@yahoo.com)

Cặp vợ chồng chủ trại tôm quá tàn ác, man rợ. Tôi mong chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật trừng trị thật thích đáng để răn đen những con người có tính độc ác khác.

HONG PHUONG (hongphuong...@yahoo.com)

Tôi cũng có con bằng tuổi cháu Hào nên khi nhìn những hành ảnh cháu trên mạng, tôi vô cùng tức giận. Cần phải trừng phạt nặng kẻ ác. Mong cháu sớm bình phục vượt qua cơn ác mộng này.

CAO XUAN LAC (xuanlac...@yahoo.com.vn)

Mới khoảng 30 tuổi mà ác quá. Cần phải trừng phạt nặng. Nên xử chồng 20 năm tù, vợ 10 năm tù...

NGUYEN THI TO OANH (...@ymail.com)

Một vùng đất sông nước hiền hòa như huyện Đầm Dơi tại sao lại có những con người ác độc như thế? Rất mong pháp luật trừng trị thật nghiêm để không còn những kẻ mất nhân tính như vợ chồng tên Giang hiện diện trong xã hội ta.

TRAN VAN DUNG (dungbara...@yahoo.com.vn)

Cần phạt nặng những kẻ coi thường nhân loại, buộc bồi thường vật chất lẫn tinh thần.

TU NGOC (tungoc...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm