Không nên để trẻ tự ý tiêu xài tiền lì xì

Đây là một phong tục truyền thống không chỉ có ở nước ta mà cũng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi mà điều kiện về kinh tế của đại bộ phận người dân còn thấp thì số tiền mừng tuổi mà mỗi trẻ em nhận được qua ngày tết chỉ là tượng trưng, có em cả tết chỉ được mấy chục ngàn đồng, cao lắm là vài trăm ngàn đồng…

Thế nhưng ở các TP, thị xã, thị trấn nơi mà mức sống của người dân đều cao thì chuyện trẻ em nhận được một đến vài triệu đồng tiền lì xì ngày tết là chuyện thường tình. Tôi cũng từng chứng kiến một vài trường hợp các bé chỉ năm, bảy tuổi nhưng được lì xì rất nhiều tiền bởi các bé là con của anh giám đốc, trưởng phòng…

Không ít bé, sau khi được mừng tuổi, các bé đã giao lại cho cha mẹ cất giùm. Tuy nhiên, tôi cũng thấy nhiều bé giữ luôn rồi đi mua đồ vặt, đi chơi game, chơi cờ bạc… Năm trước gần nhà tôi có con của người hàng xóm, sau khi có tiền lì xì đã chạy đi chơi. Khi về, bố mẹ hỏi thì không còn đồng nào. Truy ra thì em nói đã đi chơi cờ bạc bằng trò chơi: Tôm-cua-cá-nai-bầu, hết rồi! Bố mẹ cũng chỉ khuyên là không nên chơi chứ ngày tết không nỡ đánh con.

Theo tôi, để những đồng tiền lì xì năm mới của con trẻ thực sự hữu ích, không lãng phí thì cha mẹ nhất thiết phải quản lý. Có thể cha mẹ cũng sẽ không tiêu số tiền ấy của con mà giữ tiền hộ để con mua một con heo đất rồi bỏ tiền vào đó làm quỹ tiết kiệm cho con. Khi con có nhu cầu mua sắm như quần áo, đồ dùng học tập… thì có thể “mổ” heo đất. Tôi nghĩ đây là cách tốt để rèn cho con tính tiết kiệm.

Nếu con được lì xì một số tiền kha khá thì cha mẹ cũng có thể mở tài khoản tiết kiệm cho con. Khi lớn lên, số tiền tích cóp được cũng là đáng kể và các con sẽ dùng số tiền ấy vào việc học hành hoặc chi tiêu trong cuộc sống…

Riêng đối với những người con đã lớn, đang học cấp III, đại học, nếu các cháu được lì xì thì theo tôi cha mẹ không nên quản lý số tiền này. Tôi nghĩ cha mẹ nên hướng dẫn cho con tự lên kế hoạch chi tiêu và nhắc nhở con không được ném những đồng tiền ấy vào những trò chơi vô bổ, lãng phí…

DIỄM HƯƠNG, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm