Không phá bỏ cầu Cái Răng cũ

Ban quản lý dự án 2 (Cục Đường bộ VN) đã gửi công văn đến Báo cho biết: Tại vị trí đang thi công cầu Cái Răng mới thuộc dự án khôi phục 16 cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn III có hai cầu cũ. Trừ cầu vòm thép bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được từ năm 1986, lại nằm đúng vị trí thi công cầu mới nên được phá dỡ để lấy mặt bằng thi công, cầu còn lại là cầu bê-tông cốt thép được xây dựng vào năm 1982, cách vị trí cầu mới 32 m về phía thượng lưu, hiện đang được khai khác sử dụng.

Ban quản lý dự án 2 đang làm việc với UBND TP Cần Thơ để thống nhất phương án quản lý khai thác cả hai cầu Cái Răng cũ và mới sao cho hiệu quả và an toàn. Đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải chưa có chủ trương phá dỡ cầu Cái Răng cũ.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm