Nhận cháu 16 tuổi làm con nuôi

Nếu được thì làm thủ tục ở đâu vì cháu tôi có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nam Định, còn tôi thì thường trú ở tỉnh Bình Dương?

Phạm Tuyết Lan Nhi (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, Bình Dương)

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU trả lời: Được. Theo các điều 8, 9 Luật Nuôi con nuôi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi nếu được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi. Lưu ý, một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Bà có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi thường trú của người cháu mà bà muốn nhận làm con nuôi (ở Nam Định) hoặc UBND cấp xã nơi thường trú của bà (ở Bình Dương) để đăng ký việc nuôi con nuôi.                  

KIM PHỤNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm