VỤ “TIỀN LÀM ĐƯỜNG DÂN GÓP, PHƯỜNG CẤT VÀO… TỦ”

Quận Thốt Nốt chỉ đạo phường họp dân trả lại tiền

Theo đó, quận giao cho phường Thuận Hưng chỉ đạo thu hồi trên 31 triệu đồng, họp dân để công khai và hoàn trả cho người đã đóng góp làm đường. Kết luận kiểm tra cho thấy số tiền trên đã chi phục vụ cho các tuyến đường giao thông khác của phường.

Đồng thời, quận cũng yêu cầu phường chủ động rà soát 53 hộ dân tự khai nhận là có đóng góp tiền nhưng có người không nhớ rõ đóng bao nhiêu và đưa cho ai. Nếu xét thấy có đủ cơ sở là họ có đóng góp thì cần phải công khai và trả lại. Phường cũng phải rà soát lại việc thu chi của từng tuyến đường rồi công bố cho người dân nắm rõ.

Tuyến đường này được sửa chữa bằng ngân sách nên quận yêu cầu phường họp dân trả lại tiền cho từng người đã đóng góp. Ảnh: N.NAM

Ngoài ra, quận đề nghị phường Thuận Hưng không tự in biên nhận để thu tiền vận động trong dân; không tự ý ký duyệt chi trên biên nhận chi đối với số tiền vận động trong dân tại tuyến đường Mai Văn Bộ nói riêng và các tuyến khác nói chung thuộc phường; không thực hiện vận động thu trong dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường; không sử dụng chung số tiền vận động tại các tuyến đường của phường mà phải tách biệt ra cho từng tuyến. Bên cạnh đó, phường giao lại việc thu chi cho ban vận động theo từng tuyến. Phường chỉ chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ về mặt quản lý nhà nước tại địa phương với vai trò chỉ đạo điều hành và theo dõi, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động các ban vận động của phường theo quy định...

Ngày 15-10-2014, Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh một số hộ dân ở phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cho biết năm 2010, họ đóng tiền làm đường Mai Văn Bộ. Sau đó họ được biết đường do Nhà nước đầu tư 100% nên yêu cầu địa phương trả lại tiền.

Lãnh đạo phường thừa nhận trước đó có vận động người dân đóng góp theo chủ trương của quận nhưng do tiền thu được quá ít nên phương án làm đường có thay đổi, chỉ nâng cấp đường với bề ngang 3,5 m (thay vì 4,5 m) và sử dụng kinh phí của địa phương. Từ thời điểm đó đến nay cán bộ thay đổi nhiều nên chưa thể công khai, thông báo, trả lại tiền cho người dân, số tiền thu được hiện vẫn nằm ở phường…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm