Quan trọng nhất vẫn là "chiếc còi sạch"

Những ai không đóng hoặc chấp hành chậm thi hành thì phải đóng tiền "nhắc nhở" thêm. Có như thế thì nhà nước sẽ có nguồn thu ngân sách để tăng lương cho cán bộ, công chức và từ đó giảm bớt hối lộ trong lĩnh vực xử phạt giao thông. Cán bộ có đủ tiền nuôi vợ con mới công tác tốt được. Việt Nam có rất nhiều xe thì nguồn thu ngân sách này rất tốt cho nhà nước. Những người có tính coi thường pháp luật và coi thường thiên hạ sẽ phải suy nghĩ lại. Cảnh sát mà xúc phạm chửi người dân thì cũng nên xử phạt và buộc bồi thường danh dự cho người dân, tùy theo mức độ.

PHUONG DUNG (phuongdung...@yahoo.com.vn)

Rất tán thành ý kiến của anh Lâm Hưng. Không ít lần tôi thấy cảnh sát giao thông nạt nộ, thậm chí chửi mắng tài xế xe tải khi kiểm tra giấy tờ xe của họ.

LAM THO VINH (lamquyen...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm