Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015

Đêm 31-12-2014, nhiều người chen chúc ra đường để đón xem màn bắn pháo hoa, chào năm mới. Sau những giây phút đẹp đẽ ấy, những điểm tập trung đông người như: cầu Thủ Thiêm (Quận 2), đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng (Quận 1)… trở thành những bãi rác dơ bẩn. Đây là tình trạng muôn thuở của TP.HCM sau các đợt lễ hội.

Suốt tuyến đường từ cầu Thủ Thiêm (Quận 2) đến hầm vượt Thủ Thiêm, có hàng trăm đống rác từ vỏ chai nước ngọt, bao bì ni lông, giấy vụn… Mặt đường tại ngã tư giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Văn Khê (gần hầm Thủ Thiêm, Quận 2) được phủ màu trắng xóa bởi rác thải, giấy vụn, vỏ chai bia rượu…

Gần như, chỗ nào cũng có rác thải, từ lòng đường, trên ngọn cây, dưới vỉa hè… Nhiều người có thể giật mình vì lượng rác quá lớn trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ hướng về Hầm Thủ Thiêm (Quận 2).

Những không gian thoáng mát, sạch sẽ được nhiều người chọn làm nơi chiêm ngưỡng pháo hoa đã trở nên dơ dáy, hôi hám vì những thói quen xấu. Người lao động nhanh chóng thu gom rác thành từng đống chất sẵn hai bên đường. Tuy nhiên, họ chỉ cố gom rác cho nhanh về nhà, chứ không hề thu gom rác vì mục đích làm sạch đường phố.

Cô Lý, 57 tuổi, ở Bình Chánh nói: “Tui lụm rác, chai nước… vì tối giờ thằng con bán nước ở chỗ này. Sẵn tui lụm luôn mấy chỗ xung quanh để kiếm ít đồng”.

Chùm ảnh ác thải đầy đường sau giao thừa:

Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 1Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 2Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 3Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 4Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 5Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 6Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 7Rác thải ngập đường sau lễ giao thừa 2015 ảnh 8

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm