Sao không truy tố ra tòa để tước quyền làm cha mẹ?

Người làm cha làm mẹ là những người đã trưởng thành. Dù có xung đột gia đình đi nữa (gia đình nào mà chẳng có xung đột, chỉ khác nhau về nguyên nhân và mức độ) thì hành vi của họ cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Thuốc chữa ở đây chính là lối ra cho những đứa bé ngây thơ vô tội.

Trong trường hợp có người làm chứng về sự thiếu trách nhiệm ở mức độ nặng (thế nào là nặng thì thuộc về trách nhiệm của cơ quan lập pháp), một cơ quan nhà nước nào đấy có trách nhiệm về quyền trẻ em sẽ truy tố cha mẹ của những đứa bé đó ra tòa với mục đích tước quyền làm cha làm mẹ của họ. Đứa bé sẽ được đưa vào trại giáo dưỡng do nhà nước tài trợ cho đến khi chúng 18 tuổi hoặc có người khác nhận chúng làm con nuôi.

Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, không ai có quyền ngược đãi chúng nói chi là tước đi mạng sống của chúng, dù người đó có là cha là mẹ chúng.

PHAN BẢO LÂM (phan_lam...@yahoo.com)

Ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm