Tai nạn lò hơi thảm khốc, hai nữ công nhân thiệt mạng

Vào thời gian trên, công nhân (CN) đang vào ca thì bất ngờ lò hơi áp suất tự chế thuộc dây chuyền đóng hộp bất ngờ phát nổ.

Tai nạn lò hơi thảm khốc, hai nữ công nhân thiệt mạng ảnh 1
Hiện trường vụ nổ lò hơi, gây tai nạn thảm khốc sáng 9/5 tại Kiên Giang

Tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả một vùng, sức công phá của lò hơi làm chết tại chỗ CN Phạm Thị Ngọc Giàu (SN 1987 ngụ xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) và gây chấn thương nặng cho CN Nguyễn Hồng Ly (18 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) sau đó nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu; 2 trường hợp khác bị bỏng nặng và 1 trường hợp bị thương ở vùng bụng, vỡ gan rất nguy kịch.. 

Tổng cộng có 14 CN bị chấn thương đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. 

Theo ông Kim Dương Liễu, cố vấn kỹ thuật của công ty CP Chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên: tháng 8/2009, công ty Vĩnh Kiên đặt làm hệ thống lò hơi áp suất tự chế nhưng chưa vận hành…Đáng nói là lò hơi này không có hồ sơ thiết kế kỹ thuật và không có đăng ký kiểm định chất lượng an toàn theo quy định. 

Cách nay 2 ngày, khi công ty chuẩn bị sản xuất thêm phần đóng hộp, có cho hệ thống lò hơi áp suất tự chế hoạt động thử và thấy bình thường. Tuy nhiên, sáng 9/5, khi đưa vào hoạt động chính thức thì lò hơi xảy ra sự cố. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn 

Theo Hồng Thanh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm