“Lần đầu” càng muộn, càng giàu

Ngoài ra, những người đã lập gia đình có “lần đầu tiên” càng muộn thì càng gặp ít thất vọng trong hôn nhân.


Một nghiên cứu mới đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ dựa trên 6.300 người trẻ tuổi từ tháng 7-2007 đến 6-2010, cho thấy 47% phụ nữ và 44% nam giới ở ở độ tuổi 15 đến 19 đã có quan hệ tình dục.
Ở độ tuổi từ 20 đến 24, có khoảng 87% nữ giới và 85% nam giới đã sinh hoạt tình dục.
 
Để biết được việc sớm - muộn trong “chuyện ấy” ảnh hưởng đến cuộc sống cuộc sống sau này của thanh thiếu niên ra sao, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Texas - dẫn đầu là trợ lý Giáo sư Tâm lý học Austin Dr. Paige Harden đã tiến hành nghiên cứu dựa trên những số liệu về sức khỏe tình dục vị thành niên. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều bảng câu hỏi với 1659 cặp đồng tính từ lúc họ 16 đến 29 tuổi.

Đồng thời, những thanh niên trên cũng được xếp vào 3 nhóm khác nhau theo độ tuổi quan hệ tình dục trung bình của Mỹ: quan hệ lần đầu sớm (dưới 15 tuổi), bình thường (16-18) và muộn (lớn hơn 20).

Người ta nhận thấy rằng những người quan hệ muộn thường khó có khả năng kết hôn ở tuổi 29, khó tìm thấy bạn tình lãng mạn so với những người làm “chuyện ấy” sớm. Bù lại, tương lai của họ tươi sáng hơn, giàu có và sống hạnh phúc hơn. Kết quả này đúng với người có học vấn, thu nhập, tôn giáo, trọng lượng cơ thể bất kỳ… Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa nhóm người quan hệ sớm và bình thường.

Giải thích về điều này, trợ lý Giáo sư – bà Harden nói rằng những người trì hoãn “chuyện ấy” thường có ý định gắn bó lâu dài với bạn tình và cho cảm giác an toàn hơn. Những người này thường rất ổn khi tách khỏi cha mẹ, có thể tự chọn bạn tình khi nào họ cảm thấy muốn gắn bó với người đó trong thời gian dài. Mặc khác, sở dĩ những người bắt đầu quan hệ muộn hạnh phúc hơn là vì họ đã trưởng thành, “chuyện ấy” ổn định và nghiêm túc hơn người trẻ.

Bà Harden - trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: “Vì những người làm “chuyện ấy” muộn thường đã trưởng thành về mặt nhận thức và cảm xúc, nên có thể học được nhiều kỹ năng trong giao tiếp, tình dục. Trong khi những người nếm “trái cấm” khi còn là thiếu niên vẫn chưa có kiến thức gì về cuộc sống”.
Theo Lê Thoa (NLĐO/Daily Mail, NBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm