Thông tin cùng bạn đọc

- Xây dựng trên đất đang tranh chấp. Theo đơn của ông Lưu Trọng Tiến (254 Nguyễn Văn Chấn, khu 2, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), ông phát hiện một hộ dân xây nhà trên diện tích đất đang tranh chấp và đang khởi kiện tại tòa. Ông đã gửi đơn đến UBND thị trấn Cai Lậy xin ngăn chặn nhưng không được giải quyết.

Đơn của ông đã được báo chuyển đến UBND thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào ngày 11-5-2013.

- Đất gia tộc nhưng người khác được cấp chủ quyền. Theo đơn của ông Mai Văn Lắm (175 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa), ông được gia tộc giao quyền quản lý đất nhị tì. Ngày 3-4-2013, ông được biết UBND huyện Đất Đỏ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một đối tượng khác.

Đơn của ông đã được báo chuyển đến UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 11-5-2013.

Báo Pháp Luật TP.HCM đề nghị các cơ quan nêu trên giải quyết đơn của bạn đọc để báo thông tin kết quả cho bạn đọc.

PHÒNG CTBĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm