Thông tin từ bạn đọc

Cũng ở đoạn này, nhiều xe máy chạy ngược chiều từ Trường ĐH Nông Lâm về ngã ba. Do các loại xe lớn đậu che khuất tầm nhìn nên xe máy chạy đúng chiều không nhìn thấy xe máy chạy ngược chiều nên rất dễ đâm vào nhau.

Trung tá Trần Văn Thương, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM), cho biết: Đội có bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra suốt tuyến và nếu phát hiện xe chạy ngược chiều, xe đậu, dừng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông thì đội vẫn lập biên bản xử lý bình thường. Tuy nhiên, có thể trong lúc lực lượng đang tuần tra ở nơi khác thì tình trạng trên lại xảy ra. Với thông tin do báo cung cấp, đội sẽ quan tâm đến đoạn đường này hơn để có sự kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm. THÀNH NHÂN

Quảng cáo trên cột đèn. “Tại đường A3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) có nhiều người treo bảng quảng cáo trên cột đèn chiếu sáng công cộng làm mất mỹ quan đô thị đường phố” - bạn đọc tên Bích, số điện thoại 016570… báo tin.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), xác nhận có tình trạng trên. UBND phường đã nhiều lần dọn dẹp nhưng tình trạng trên vẫn còn tái diễn. Phường sẽ yêu cầu những người liên quan tháo dỡ ngay những bảng quảng cáo đó. Nếu họ không thực hiện, phường sẽ tháo dỡ, đồng thời xử phạt theo quy định.
ÁNH TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm