Thông tin từ bạn đọc

“Học kỳ 2 vừa rồi, em bị rớt hai môn toán cao cấp và tin học đại cương. Nhà trường yêu cầu em phải đóng lại học phí cho hai môn (hơn 1,8 triệu đồng) để được sắp xếp thi lại lần ba. Đáng nói là nhà trường không hề sắp xếp cho em được học lại hai môn này”.

TS Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết: “Theo quy chế về đào tạo CĐ-ĐH hệ vừa làm vừa học, SV sau khi thi rớt hoặc bỏ thi hai lần đầu thì đương nhiên phải học lại và phải đóng học phí, không có chuyện thi lại. Do không có đủ điều kiện nên nhà trường không thể tổ chức cho các em thi rớt lần hai học lại, thay vào đó các em được khuyến khích tự học”.

Riêng về môn tin học, có ý kiến nêu SV chỉ được học lý thuyết trên giấy nên tỉ lệ đạt điểm đậu thấp, TS Hiến hứa “sẽ kiểm tra lại”. Theo TS Hiến, nhà trường có đủ phòng máy để SV học, thực hành và thi trên máy. HÀN GIANG

Đống rác trước cổng trường. Bạn đọc tên Hùng, số điện thoại 091869… phản ánh trước cổng Trường Tiểu học Lam Sơn, đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM) có đống rác tồn tại đã lâu nhưng không thấy cơ quan nào xử lý. Số rác này bốc mùi hôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các học sinh (ảnh).

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường 14 (quận Gò Vấp), cho biết: Thấy trước cổng trường có bãi đất trống nên một số người buôn bán ở chợ tự phát gần trường đã xả rác tại đây. Phường đã nhiều lần chỉ đạo lực lượng xuống dọn dẹp và bố trí lực lượng chốt chặn nhưng do ý thức người dân kém nên đống rác lại hình thành. Phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời sẽ mạnh tay xử phạt người nào đổ rác bậy. VÕ HÀ

Đường xuống cấp đã 10 năm nay. Theo bạn đọc tên Thúy, số điện thoại 090674…, đó là đường Phạm Thế Hiển (nối dài) thuộc phường 7, quận 8 (TP.HCM). Mỗi lần mưa xuống, con đường lầy lội; trời nắng thì bụi bay mù mịt (ảnh).

Thông tin từ bạn đọc ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường 7 (quận 8), cho biết: Hằng năm UBND phường đều có kiến nghị quận nâng cấp tuyến đường trên nhưng do chưa có kinh phí nên địa phương không thể thực hiện. Trước mắt, để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phường vận động người dân đóng góp một phần để cùng với quận dặm vá những chỗ hư hỏng nặng. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục kiến nghị quận có kế hoạch cải tạo tuyến đường. TRẦN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm