Thông tin từ bạn đọc

Căn nhà này giờ đã có chủ mới, người chủ xây thêm hai tầng và đang tiếp tục xây thêm. Bà con lo ngại căn nhà có thể sụp đổ, đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ chung quanh. Không rõ việc xây dựng như thế có được cấp phép hay không?”.

Theo bà Ngô Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND phường 10 (quận Tân Bình, TP.HCM), người chủ mới của căn nhà nêu trên đã được UBND quận cấp phép xây dựng nâng số tầng lên thành bốn tầng và một sân thượng. Trước khi nâng tầng, người chủ nhà đã nâng cấp phần móng theo yêu cầu kỹ thuật trong giấy phép. Trong quá trình thi công xây dựng nhà, phường có nhắc nhở chủ nhà phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường. NHƯ NGHĨA

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Đổ nước ra đường. Bạn đọc tên Cường, số điện thoại 090752… phản ánh: Tại đường Đồng Đen, phường 11, quận Tân Bình (TP.HCM) có một hộ thường xuyên đổ nước sinh hoạt ra ngoài đường làm ảnh hưởng đến người khác (ảnh).

Bà Huỳnh Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường 11 (quận Tân Bình), cho biết: Phường sẽ cử ngay lực lượng xuống xác minh tình trạng trên. Nếu đường ống thoát nước khu vực này bị hư thì phường sẽ phối hợp với đơn vị thoát nước tiến hành khắc phục. Ngược lại, nếu đường ống không hư mà hộ trên cố tình đổ nước sinh hoạt ra ngoài đường thì phường sẽ xử lý. VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm