Tiểu thương phản đối xây chợ mới

Ngày 25-2, hàng trăm tiểu thương đang buôn bán tại chợ Thạnh Trị thuộc phường 4, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã phản ứng gay gắt việc chính quyền dời họ ra mua bán tạm trên đường Trần Hưng Đạo để lấy mặt bằng xây nhà lồng chợ mới. Đây là lần thứ ba các tiểu thương không đồng ý với dự án xây mới nhà lồng chợ Thạnh Trị.

Trước đó, vào tháng 10-2010 và trước tết Nguyên đán Quý Tỵ, UBND TP Mỹ Tho yêu cầu hơn 700 tiểu thương trong chợ phải dời ra các con đường xung quanh để giao mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng nhà lồng chợ mới rộng hơn 1.800 m2 với 728 quầy, sạp, ki-ốt. Tuy nhiên, do tiểu thương phản đối gay gắt nên UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản yêu cầu UBND TP Mỹ Tho ngừng việc di dời. Ngày 21-2 vừa qua, UBND TP Mỹ Tho lại ra thông báo cho biết ngày 28-2 sẽ đóng cửa chợ và tiểu thương phải di dời ra đường Trần Hưng Đạo buôn bán. UBND TP Mỹ Tho cũng cho biết: Tại chợ tạm trên đường Trần Hưng Đạo, tiểu thương sẽ được miễn phí hoa chi, được giảm 30% số thuế phải nộp hằng tháng trong bốn tháng (từ tháng 3 đến tháng 6-2013); khi vào chợ mới sẽ được giảm 30% giá cho thuê quầy sạp trong ba tháng đầu.

Tiểu thương phản đối xây chợ mới ảnh 1

Dự án xây mới nhà lồng chợ Thạnh Trị kéo dài nhiều năm không thực hiện được vì giữa UBND TP Mỹ Tho, chủ đầu tư dự án và hơn 700 tiểu thương không tìm được tiếng nói chung. (Ảnh chụp chiều 25-2) Ảnh: HÙNG ANH

Được biết dự án xây mới nhà lồng chợ Thạnh Trị (chợ đầu mối cấp 1 của TP) được UBND TP Mỹ Tho triển khai từ năm 2009 theo hình thức xã hội hóa do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều (phường 8, TP Mỹ Tho) làm chủ đầu tư. Năm 2010, giá cho thuê quầy, sạp một tháng sau khi chợ mới xây xong do Công ty Thuận Kiều đưa ra không được tiểu thương chấp thuận. Cụ thể, giá cho thuê quầy sạp trong một tháng là 250.000 đồng/sạp 1,5 m2; 300.000 đồng/sạp 1,8 m2; 500.000 đồng/sạp 3 m2. Sau đó chủ đầu tư hạ giá cho thuê xuống còn 205.000 đồng/sạp 1,5 m2, 246.000 đồng/sạp 1,8 m2; 410.000 đồng/sạp 3 m2. Riêng 46 ki-ốt diện tích 4 m2 vẫn đấu thầu với giá khởi điểm từ 850.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/ki-ốt và tất cả quầy, sạp, ki-ốt đều phải tính trượt giá 10%/năm.

Do tiểu thương không đồng tình với mức giá trên nên phía công ty đã “lùi một bước” bằng cách cho tiểu thương không cần ký quỹ khi thuê sạp, nếu đóng tiền thuê mặt bằng một lần khi ký hợp đồng sẽ không bị tính 10% trượt giá và được giảm 50% giá thuê mặt bằng trong ba tháng đầu tiên. Song tất cả tiểu thương đều không đồng ý với lý do chợ hiện nay xây được 10 năm, việc buôn bán của bà con rất ổn định.

Sáng 25-2, lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho đã mời hơn 500 tiểu thương khiếu nại đến Nhà văn hóa TP để nghe ý kiến của bà con. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cho biết ngày 28-2, UBND TP sẽ đóng cửa chợ Thạnh Trị để lấy mặt bằng thi công nhà lồng chợ mới.

PV đã liên hệ với ông Ngô Quang Tín, Chánh Văn phòng UBND TP Mỹ Tho, để đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND TP về những thắc mắc, khiếu nại của tiểu thương chợ Thạnh Trị. Tuy nhiên, ông Tín cho biết chiều 25-2 lãnh đạo UBND TP có cuộc họp khẩn nên không thể tiếp báo chí.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm