Tôi chắc rằng tên giết và đốt xác hai cháu bé không phải bị điên

TRẦN VĂN HOẠT (hoat.tranvan...@gmail.com.vn)

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới hai gia đình của hai cháu. Mong rằng pháp luật nhanh chóng trừng trị kẻ giết người với mức nặng nhất.

HUNG, Dak Lak (hung...@yahoo.com)

Xin chia buồn những mất mát mà gia đình hai em đã gánh chịu đồng thời lên án tội ác của tên Lê Văn Vui. Mong pháp luật nhanh chóng xử lý kẻ phạm tội độc ác này.

TRẦN THỊ MỸ LINH (bupbedethuong...@yaoo.com)

Pháp luật phải trừng trị nghiêm minh kẻ sát nhân.

TRAN THI HUONG (mama_minh...@yahoo.com.vn)

Xử bắn càng sớm càng tốt. 

HAI YEN (yendang...@yahoo.com.vn)

Hãy bỏ tù chung thân.

HIEU HONG (cuulong...@yahoo.com)

Nên xử tử hình để làm gương.

NHU (...mamut@gmail.com)

Người này xử bắn vẫn còn quá nhẹ so với cái chết của hai cháu bé. 

PHAN THI LAN (noi_nho_dong_bang...@yahoo.com)

Xin chia buồn với hai gia đình có cháu bé bị giết hại quá dã man. Tên Vui phải bị mức án cao nhất trước pháp luật.

HOANG TRANG (hoasentrang...@yahoo.com)

Sao tên Vui đó ác quá.

NGUYEN XUAN THANG (nhocbaby...@yahoo.com.vn)

Không còn từ nào tả hết được tính man rợ của kẻ ác. Quá tàn độc. Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu.

HÀ NGUYỄN (hanguyen...@yahoo.com.vn)

Xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Chứng kiến cảnh này thực sự đau lòng. Không thể tin xã hội này còn những người mất nhân tính đến vậy. Y phải chịu hình phạt nặng nhất để răn đe.

ONG TIEN DAT, Pleiku (boykute...@yahoo.com)

Thật tàn ác. Xin chia buồn cùng hai gia đình. Tội nghiệp cho hai cháu bé quá. Tử hình là hình phạt cho kẻ nhẫn tâm kia.

VŨ THANH HUYỀN (thanhhuyenbg...@yahoo.com.vn)

Cần phải xử bắn công khai tên Vui. Quá tàn ác. Xin chia buồn cùng gia đình anh Quang.

QUY PHU (buingocquy...@gmail.com)

Tử hình vẫn còn nhẹ quá.

THANH (tt_uyen...@yahoo.com.vn)

Trước tiên xin chia buồn cùng hai gia đình cháu T. và H. Đối với tội phạm này thì mức án tử hình là cái chắc. Qua đây, các bậc làm cha, mẹ hãy chú ý đến con cái của mình hơn.

CƯỜNG (caocau...@yahoo.com)

Tàn nhẫn quá. Tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm minh.

NGUYEN NGOC THI (vinhthi...@yahoo.com.vn)

Xin được chia sẻ nỗi đau với gia đình hai cháu. Chúng ta đau buồn bao nhiêu thì mong Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Dak Lak và các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh chóng vụ án, đưa kẻ phạm tội ra xét xử. Cần đưa phiên tòa xét xử lưu động để góp phần răn đe, ngăn chặn những hành động không còn tính người như hành động của tên Vui.

BÙI ĐÌNH TIẾN (tien...@yahoo.com.vn)

Thật sự rất đau buồn trước cái chết rất thảm của hai em bé. Tôi xin chia buồn cùng gia đình hai em. Tôi nghĩ rằng tên này có chết một nghìn lần đi nữa thì cũng không hết tội lỗi của hắn. Phải trừng trị thật mạnh tay tên ác nhân này để răn đe những tên tội phạm có ý định thực hiện hành vi tội ác như vậy. Phải tổ chức xử bắn công khai.

VŨ THỊ THU THỦY (thuthuy...@yahoo.com)

Cơ quan cảnh sát điều tra cần sớm hoàn tất hồ sơ đưa ra xử án điểm, cách ly vĩnh viễn tên giết người man rợ.

NGO TUAN (ngo-tuan...@yahoo.com.vn)

Kẻ đó nên tử hình đi chứ để hắn sống làm gì nữa. Đúng là man rợ, độc ác không thể tưởng tượng được.

HAI NHO (hainho...@yahoo.com)

Kẻ này có chết cũng chưa hết tội.

HOAI NGUYEN (hoaian...@yahoo.com)

Tử hình đi.

Bạn đọc (phamtruong...@gmail.com)

Không phải là một số người lương tâm bị đồng tiền cám dỗ, mà phải thành thật thừa nhận ngày nay tình trạng ấy không phải hiếm.

DIEU LINH (dieu.linh...@gmail.com

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm