Sẽ sớm giải quyết vụ thư ký tòa bị tố cáo

Bà cho vợ chồng ông TNT thuê 800 m2 và năm 2015 đã gửi thông báo về việc chấm dứt việc thuê đất, yêu cầu ông T. trả lại đất theo nội dung hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng trước đó. Nhưng ông T. không trả mà còn cùng một thư ký TAND tỉnh Bình Thuận lấn chiếm toàn bộ mặt bằng của bà. Ngày 8-12-2015, bà đến gặp ông T. để yêu cầu trả mặt bằng thì người thư ký tòa này đã gọi nhiều người lạ mặt mang hung khí tới đe dọa, chửi bới, thách thức, uy hiếp để chiếm dụng mặt bằng, cùng trang thiết bị trị giá hàng chục tỉ đồng của bà. Ông này còn văng tục khi bà quay clip hình ảnh làm bằng chứng. Ngoài cơ quan chức năng, bà Nữ đã gửi đơn tố cáo và bằng chứng đến TAND tỉnh Bình Thuận nhưng đến nay ông này chưa bị xử lý gì.

Ông Ngô Trí Vĩnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Bình Thuận, cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Nữ, tòa đã yêu cầu thư ký tòa liên quan giải trình sự việc. Tòa đã làm việc với bà Nữ một lần và bà Nữ đã tường trình chi tiết sự việc cùng những hành vi, lời nói của thư ký tòa. Nhưng sau đó, bà Nữ cho biết ngoài yêu cầu xử lý nội bộ thì bà cũng yêu cầu các cơ quan xem xét trách nhiệm hình sự ông T. và thư ký tòa về các hành vi hủy hoại tài sản, cướp tài sản… Vì thế, tòa chưa cho bà Nữ và thư ký tòa đối chất được, chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc tố cáo. Trong thời gian sớm nhất, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ mời bà Nữ lên để làm rõ tình tiết và giải quyết theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm