Tư vấn nhà đất

Tranh chấp đất đã phân chia

Nay em gái tôi tranh chấp số đất tôi đứng tên với lý do đó là đất thừa kế, việc cấp giấy không đúng quy định. Hỏi: Tài sản của cha mẹ chết để lại, đã chia xong năm 2010, ai cũng có quyền sử dụng riêng thì có còn gọi là di sản không?

NGUYỄN KIM SANG (Tân Uyên, Bình Dương)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo Điều 634 Bộ luật Dân sự, di sản gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Theo đó, số diện tích đất mà ông nêu trong thư được xem là di sản sau khi cha mẹ ông qua đời và các anh em của ông chưa thỏa thuận phân chia. Nếu sau đó hai anh em đã lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản đúng quy định và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đúng quy định thì nay mỗi người được công nhận có quyền sử dụng đất hợp pháp. Ngược lại, nếu việc phân chia, cấp giấy không được thực hiện đúng quy định và người em cho rằng bản thân mình có quyền lợi trong số đất ông đang đứng tên thì người em được quyền khởi kiện ra tòa án.

Do TAND huyện đang thụ lý vụ án nên ông cần chờ tòa này xem xét, giải quyết.

TP ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm