Trợ cấp người có huân chương Kháng chiến

Từ năm 1995 đến đầu năm 2008, tôi vẫn được tặng quà vào ngày 27-7 và tết âm lịch. Nhưng từ cuối năm 2008 đến nay tôi không còn được nhận nữa. Có phải địa phương đã làm sai?

Nguyễn Trung Hưng (29/1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng)

Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng Phòng Chính sách có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời: Những trường hợp được nhà nước khen tặng huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba như ông được hưởng trợ cấp ưu đãi. Tuy nhiên, việc hưởng trợ cấp một lần hay hằng tháng tùy thuộc vào quá trình hoạt động thoát ly hay ở cơ sở. Ông có thể liên hệ Sở LĐ-TB&XH tỉnh để được hướng dẫn việc lập hồ sơ.

Năm nay, theo Quyết định 61 ngày 15-1-2010 của Chủ tịch nước, người được nhận quà tết của Chủ tịch nước là các đối tượng diện chính sách đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm