Tuyên truyền, vận động đưa người lao động chui về nước đúng hạn

Ngày 30-11, Cục đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình có con em đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn. Sau đó, cơ quan này sẽ triển khai vận động tiếp tại một huyện ở Hà Nội.

Cục cũng phối hợp với phía Hàn Quốc để tuyên truyền, vận động đối với cộng đồng người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, tạo cơ hội cho số lao động mới.

Theo ông Quỳnh, đây là đợt triển khai thí điểm tại các huyện ở các tỉnh, sau đó sẽ tập huấn cho các đoàn thể ở các xã, phường để họ đến từng hộ gia đình có con em đang làm việc tại Hàn Quốc tuyên truyền, vận động.

Theo thống kê, hiện có khoảng 11.000 lao động Việt Nam đã hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc nhưng không chịu về nước. Đây là nguyên nhân chính khiến Hàn Quốc đề nghị tạm ngưng tiếp nhận lao động mới của Việt Nam năm 2012. Trong khi đó, khoảng 12.000 người đã thi đậu chứng chỉ tiếng Hàn đang chờ chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn sang làm việc.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm