Ủy ban sẽ xét lại việc một miếng đất có hai giấy

Do chưa có nhu cầu xây nhà, bà để trống miếng đất trên. Đến cuối năm 2013, bà phát hiện có một hộ đang xây dựng tường rào trên đất của mình. Quá bất ngờ, bà gặp chủ hộ trên để nắm thêm thông tin thì được biết tháng 10-2013, UBND quận cũng đã cấp giấy tờ đất cho hộ này. Thấy có sự chồng lấn, bà khiếu nại UBND quận 2. Tuy nhiên, sau gần một năm gửi đơn, bà vẫn không thấy UBND quận 2 trả lời.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bông, Chánh Văn phòng UBND quận 2, cho biết sau khi kiểm tra lại thông tin về trường hợp của bà Hạnh từ báo cung cấp, cơ quan nhận thấy đúng là trước đây UBND quận có nhận đơn của bà Hạnh. Hiện vụ việc của bà Hạnh đã được UBND quận giao cho thanh tra quận thẩm tra lại có thực sự là một mảnh đất cấp chồng cho hai hộ hay không. Sau khi có kết quả thanh tra, quận mới có phương hướng giải quyết cụ thể. Ngoài ra UBND quận sẽ nhanh chóng gửi văn bản trả lời và báo cáo quá trình giải quyết cho bà Hạnh được rõ.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm