Vụ “Bốn năm “ngắc ngứ” THA”: Đã cưỡng chế giao nhà

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 9-1 phản ánh, năm 2009, bà Lang được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử thắng kiện trong vụ án đòi lại nhà, đất cho mượn tại địa chỉ nêu trên. Thế nhưng bà Hường đã khiếu nại cho rằng bà đã được cấp chủ quyền căn nhà. Từ đó, việc thi hành án bị chậm trễ, kéo dài. Tuy các cơ quan chức năng khẳng định việc cấp chủ quyền cho bà Hường là sai và đã đề nghị thu hồi, hủy bỏ giấy chủ quyền, buộc bà phải trả nhà, đồng thời nhiều lần vận động bà tự nguyện thi hành án nhưng bà không thực hiện.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm