Vụ sản phụ đẻ rơi ở Bạc Liêu: Không có chuyện trạm y tế xã không tiếp nhận sản phụ

Vụ sản phụ đẻ rơi ở Bạc Liêu: Không có chuyện trạm y tế xã không tiếp nhận sản phụ ảnh 1

Sức khoẻ của mẹ con chị Lụa đang phục hồi tốt. Ảnh: N.H

Công văn nêu rõ: “Với nội dung phản ánh chính của các bài báo là sản phụ đẻ rớt là do trạm y tế từ chối, không nhận sinh con thứ ba, Sở Y tế Bạc Liêu xin khẳng định là ngành y tế không có quy định nào cho trạm y tế tuyến xã không được nhận sinh con thứ ba, mà chỉ có quy định không được giữ lại sinh tại trạm y tế đối với những sản phụ có những yếu tố nguy cơ cao lúc sinh, trong đó có yếu tố sinh dày và yếu tố tiền sử sinh có băng huyết như trường hợp của sản phụ Lư Thị Lụa”.

Hiện nay, sức khỏe của mẹ con chị Lụa đang tiến triển tốt, hằng ngày có nhân viên trạm y tế đến chăm sóc. 

Theo Nhật Hồ (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm