Công ty Hàn Quốc trả dự án đô thị

Lý do, công ty này được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2008 nhưng đến nay không triển khai. Việc dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống người dân trong vùng dự án.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV, tháng 5-2015, ông Choi Jong Wook - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đô thị Charm có đơn xin trả dự án. Dự án này có diện tích gần 170 ha, được tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư vào tháng 4-2008. Huyện Tân Thành đã duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy vậy, công ty này cho hay đã không thể tiến hành dự án ngay như mong muốn. Dù công ty đã mất nhiều thời gian song đến nay các thủ tục vẫn chưa hoàn thành nên dự án đã không thể triển khai kịp tiến độ. Ngoài ra, kinh phí dự toán thuê đất từ khi thành lập công ty (năm 2005) đến nay thay đổi liên tục, đồng thời việc địa phương liên tục thay đổi quy hoạch sử dụng đất khiến dự án phải nhiều lần điều chỉnh thiết kế, gây tốn kém...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm