Đào gấp kênh Hàng Bàng đã lấp hơn 10 năm

Cụ thể, UBND TP yêu cầu trước ngày 10-5 quận 6 phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Bình Tiên đến kênh Lò Gốm để bàn giao cho chủ đầu tư. Trước 31-12, quận này phải hoàn tất việc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng. Khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay.

Kênh Hàng Bàng nhiều đoạn bị lấp, đoạn hở thì phủ đầy rác. Ảnh: TRUNG THANH

TP giao Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (chủ đầu tư) khẩn trương lên kế hoạch nạo vét, xây dựng bờ kè, lắp đặt chiếu sáng, trạm bơm, phát triển mảng xanh trên toàn tuyến... trong vòng 12 tháng.

Kênh Hàng Bàng chạy từ Lò Gốm (quận 6) đến kênh Vạn Tượng (quận 5) dài 1.400 m và được lắp đặt cống hộp năm 2000 do ô nhiễm nghiêm trọng. Sau đó người dân xây nhà hai bên nên con kênh giờ chỉ còn là lối đi rộng 3 m. Theo kế hoạch, kênh Hàng Bàng sẽ được đào rộng 11 m như ban đầu với kinh phí khoảng 2.000 tỉ đồng. Để đào lại kênh, toàn bộ khu nhà nằm giữa đường Bãi Sậy và Phan Văn Khỏe có chiều ngang chừng 30 m với gần 950 hộ dân sẽ bị giải tỏa trắng. Dự kiến đến năm 2020 dự án cải tạo sẽ hoàn thành.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm