Gần 20 năm vẫn chưa giải quyết xong vụ cấp đất sai

Lý do: Đất cấp không đúng diện tích, không đúng nguồn gốc.

Năm 1992, vợ chồng ông Phạm Khắc Minh (Vũng Tàu) mua 500 m2 đất của một người cùng ở Vũng Tàu. Việc này đã được UBND phường 2 nơi có đất xác nhận. Sau đó phường này tách thành phường 2 (mới) và phường Thắng Tam. Nhưng sau đó chủ đất cũ lại bán 1.000 m2 đất (gồm cả phần đất đã bán cho vợ chồng ông Minh) cho công ty quận Phú Nhuận. UBND phường 2 cũ cũng xác nhận nguồn gốc, diện tích và cho việc mua bán này và từ đó, năm 1999 UBND tỉnh BR-VT cấp giấy đỏ cho công ty quận Phú Nhuận.

Đến nay, tỉnh BR-VT xác định việc cấp giấy này là sai nên giao Sở TN&MT chủ trì thu hồi lại giấy đỏ nêu trên. Theo ông Minh, từ năm 1999 thanh tra tỉnh đã nhận đơn khiếu nại của ông. Sau đó UBND tỉnh kết luận việc cấp giấy là sai, đề nghị thu hồi. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Sở TN&MT vẫn không chịu thi hành, dù tỉnh đã có nhiều văn bản nhắc nhở.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm