Giảm lộ giới hàng loạt tuyến đường tại quận Thủ Đức

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc về điều chỉnh một số nội dung trong một số đồ án quy hoạch của quận Thủ Đức. Trong đó có việc giảm lộ giới hàng loạt tuyến đường tại quận này.

Cụ thể, điều chỉnh lộ giới đường số 15 từ Kha Vạn Cân đến cuối đường. Đường số 19, từ đoạn giáp với đường số 17 đến cuối đường. Đường số 9 từ đoạn giáp với đường Tô Vĩnh Diện tới cuối đường. Ba con đường trên từ lộ giới 16 m giảm xuống còn 12 m.

Đường Đào Trình Nhất, đoạn từ Kha Vạn Cân đến ranh tỉnh Bình Dương sẽ bị giảm từ 40 m còn 20 m. Đường Trương Văn Ngư đoạn từ Lê Văn Ninh đến Đặng Thị Rành, giảm từ 20 m còn 12 m.

Đường số 4, đoạn từ đường Nguyễn Văn Lịch đến Đình Linh Tây từ 20 m còn 16 m. Đường số 13, đoạn từ Châu Bình đến đường số 15 từ 20 m còn 16 m. Đường Đoàn Công Hớn, từ Võ Văn Ngân đến đường Hồ Văn Tư từ 20 m còn 15 m.

Giảm lộ giới hàng loạt tuyến đường tại quận Thủ Đức ảnh 1
Hàng loạt tuyến đường tại Thủ Đức bị giảm lộ giới

Đường Kha Vạn Cân, từ quốc lộ 13 đến nút giao thông đường Phạm Văn Đồng và đường số 20 từ 60 m còn 20 m.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 của khu dân cư phía đông đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Trong đó ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Linh Trung…

Đồng thời, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 của khu dân cư Bến đò Bình Quới, phường Linh Đông – Trường Thọ và khu dân cư Tam Bình 2, phường Bình Chiểu của quận Thủ Đức.

Khu dân cư Bến đò Bình Quới sẽ ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính như đường Vành đai 2, đường Phạm Văn Đồng, đường Kha Vạn Cân. Tận dụng các quỹ đất trống để phân bổ diện tích công viên cây xanh và sân chơi thể dục thể thao cho các đơn vị ở kết hợp khai thác cảnh quan dọc sông, kênh rạch hiện hữu.

Còn khu dân cư Tam Bình 2 sẽ ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính như tỉnh lộ 43, đường Ngô Chí Quốc…

Như vậy, Thủ Đức hiện có gần 20 khu dân cư như phía Bắc đường Kha Vạn Cân thuộc phường Hiệp Bình Chánh - Linh Đông rộng 130 ha, cầu Gò Dưa - Bến Đò của phường Linh Đông - Trường Thọ rộng 75 ha, khu kế cận trung tâm quận ở phường Tam Phú - Linh Đông 120 ha.

Khu phía tây xa lộ Hà Nội ở phường Trường Thọ 30 ha, phía Bắc quốc lộ 13 ở phường Hiệp Bình Phước 64 ha, phía Tây Quốc lộ 1K của phường Linh Xuân 145 ha, khu Tam Bình 47 ha, phía Đông Tỉnh lộ 43 105ha, Khiết Tâm của phường Bình Chiểu 114 ha, phía Bắc đường Tô Ngọc Vân ở phường Tam Phú - Linh Đông 120 ha…

Giảm lộ giới hàng loạt tuyến đường tại quận Thủ Đức ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm