Hơn 1.600 căn nhà bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm

Dự kiến dự án này sẽ được thực hiện từ năm 2015 đến 2020” - ngày 25-2, tin từ Sở GTVT TP cho biết như vậy.

Theo Sở GTVT TP, sau nhiều lần khảo sát, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm (nhà đầu tư) xác định tổng chiều dài tuyến rạch Xuyên Tâm (đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp) cần cải tạo là 8,14 km. Sẽ có 1.620 căn nhà bị ảnh hưởng với tổng chi phí bồi thường hơn 1.000 tỉ đồng. Thời gian dự kiến triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng từ tháng 7-2015 đến tháng 8-2016.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP, tổng mức đầu tư thực hiện dự án ước tính hơn 5.100 tỉ đồng. Nếu thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn bằng cách khai thác quỹ đất ven đường để xây chung cư, văn phòng cho thuê.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm