Khu Sài Gòn - Ba Son không phải dành đất cho nhà ở xã hội

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cần tham khảo thêm ý kiến của UBND TP.HCM là cơ quan đảm bảo nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cho biết việc xây dựng nhà máy đóng tàu Ba Son mới cần có nguồn vốn đầu tư rất lớn. Bộ đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho phép chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1 (khu vực nhà máy Ba Son cũ) để xây dựng Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son và không phải dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Việc này nhằm xây dựng khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son đồng bộ, hiện đại và tạo nguồn thu lớn nhất cho ngân sách quốc phòng.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm