Mở rộng đoạn vành đai ở phía đông TP.HCM

Đoạn vành đai trên dài 5,5 km, được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Hiện đây chỉ là đường song hành hai bên (rộng 7,5 m/chiều) và phần giữa để trống nên sẽ không đáp ứng được lượng xe tải nặng tăng cao từ miền Tây, cảng Cát Lái đi vào. Để đảm bảo việc sử dụng cầu Rạch Chiếc mới (sẽ thông xe trước tết Nguyên đán 2016), Sở GTVT đề xuất mở rộng mặt đường song hành thêm một làn xe/bên và trải bê tông nhựa nóng thay cho mặt đường chờ lún hiện hữu. Sau khi hoàn thành, toàn mặt đường mỗi bên sẽ có hai làn ô tô lưu thông và tách biệt làn xe máy bởi dải phân cách.

Đoạn vành đai 2 qua cầu Bà Cua được đề xuất mở rộng, nâng cấp hoàn chỉnh. Ảnh: LĐ

Dự kiến việc nâng cấp, mở rộng cần khoảng 250 tỉ đồng, sử dụng từ nguồn vốn dự phòng (268 tỉ đồng) của dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc mới. Sở GTVT cũng đề xuất thực hiện theo hình thức nhà thầu thi công ứng vốn làm trước và ngân sách TP trả sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm