Tháo gỡ khiếu kiện trong thu hồi đất bằng đối thoại

Theo ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó ban Nội chính Trung ương, khiếu kiện về đất đai chiếm phần lớn trong các vụ khiếu kiện. Nguyên nhân đến từ việc không công khai trong thu hồi đất và quá trình kiểm kê đất, áp giá bồi thường cũng không minh bạch. Tuy vậy, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện thường xem trọng lợi ích tập thể, chưa chú ý đến quyền lợi riêng. Ông Phạm Xuân Anh nêu ra một số vụ thu hồi đất xảy ra bức xúc, khiếu kiện của người dân nhưng sau đó thông qua kênh đối thoại thì giữa chính quyền và người dân “tìm được tiếng nói chung”. “Mô hình đối thoại đa chủ thể tạo ra vị thế bình đẳng của các chủ thể trong tranh chấp và có nhiều lợi ích, sẽ hạn chế các điểm nóng phát sinh, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Người dân được đảm bảo quyền lợi và nhà đầu tư sẽ triển khai dự án đúng thời điểm” - ông Anh nói.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm