TP.HCM dẹp 2 ngôi chợ ở quận 1

Ngày 22-12, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với UBND quận 1 và các đơn vị liên quan rà soát và trình UBND TP.HCM về việc chấm dứt hoạt động của chợ hẻm Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành.

UBND quận 1 có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng phương án hỗ trợ, chấm dứt hoạt động chợ hẻm Nguyễn Văn Tráng gửi Sở Tài chính TP.HCM.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương phối hợp với UBND quận 1 và các đơn vị liên quan đề xuất giải quyết nhanh việc giải tỏa chợ Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé sau tết Đinh Dậu 2017.

TP.HCM dẹp 2 ngôi chợ ở quận 1 ảnh 1
Chợ Tôn Thất Đạm sẽ bị giải tỏa sau tết Nguyên đán

Chợ Tôn Thất Đạm có tên gọi khác là chợ Cũ, nằm trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Hiện tại, 215 tiểu thương có quầy sạp kinh doanh tại khu vực chợ Tôn Thất Đạm. Chợ này đã tồn tại hơn 30 năm nay.

Theo UBND quận 1, chủ trương di dời chợ Tôn Thất Đạm đã được lên kế hoạch từ năm 2009. Chợ Tôn Thất Đạm là một trong ba chợ nằm trong danh sách phải giải tỏa trắng vì nằm trên lòng đường, gây mất trật tự đô thị, gồm chợ Nguyễn Văn Tráng ở phường Bến Thành, chợ Nancy ở phường Đa Kao và chợ Tôn Thất Đạm ở phường Bến Nghé.

Trong ba chợ này, UBND quận 1 tổ chức giải tỏa chợ Tôn Thất Đạm trước để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa  cháy, an toàn giao thông và tạo thông thoáng cho cơ sở 2 của Trường Tiểu học Hòa Bình hiện đang nằm trên tuyến đường này.

TP.HCM dẹp 2 ngôi chợ ở quận 1 ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm