Rợn người những món thuốc cường lực cho quý ông

Tuy nhiên, ngoài những món ăn mà dân gian xưa nay vẫn truyền miệng như ngầu pín, đông trùng hạ thảo... cánh mày râu còn đang truyền tai nhau những món ăn mà chỉ nghe thôi đã thấy rợn người. 

Chưa nói đến tác dụng cường dương có thật hay không, riêng việc các quý ông dám ăn nhưng món hàng độc, lạ này cũng cho thấy quyết tâm không hề yếu của họ. 

Ăn sống chuột bao tử

 Chuột đồng bao tử (chuột con mới đẻ còn đỏ hỏn, chưa mở mắt) đang là món thuốc bổ quý được rất nhiều quý ông truyền nhau để cải thiện căn bệnh yếu sinh lý. 

Không ít chị em cũng nháo nhào đổ về các miền quê tìm để tẩm bổ cho chồng. Họ rỉ tai nhau mổ bụng con chuột cái đang mang thai, moi đám chuột con đỏ hỏn bên trong ra, chao qua nước sôi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến... sẽ giúp quý ông tăng cường sinh lực rất tốt. Đây là vị thuốc bổ thận có một không hai của Từ Hy Thái hậu ở Trung Quốc.

 Chuột đồng bao tử 

"Tăng lực” bằng rượu bào thai hổ

Nhiều quý ông cho rằng khi được ngâm rượu động vật càng quý hiếm thì càng khiến khả năng phòng the tăng lên vòn vọt. 

Vì thế, không ít quý ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để “độ tửu” bằng bào thai chúa sơn lâm. Theo bí kíp truyền miệng, dùng con hổ con nặng dưới 15kg, chưa dứt sữa mẹ là tốt nhất. Độc chiêu hơn, để tăng cường tác dụng, phải để con hổ này còn sống khi "trấn" rượu. 

Giá gốc mỗi con hổ nhi đồng như vậy khoảng  50 triệu. Qua nhiều đầu mối, có thể lên tới vài trăm triệu đồng.

 Rượu hổ con 

Bào thai rắn

Bào thai rắn, đặc biệt là rắn hổ mang cũng là một trong những phương thuốc "màu nhiệm" giúp quý ông trở thành chiến binh "thiện chiến". Đây cũng là một món ăn khá hiếm vì cái khó là săn được con rắn hổ đang mang thai.

Để có tác dụng triệt để nhất, người ta rỉ tai nhau phải ăn lúc còn nóng hổi khi đập vỡ quả trứng. Ngoài ra, trước khi chế biến, bào thai rắn phải được hấp với rượu gạo thì sẽ phát huy tác dụng. Giá mỗi quả trứng rắn như thế này cũng không hề nhẹ, có thể lên tới 500.000 đồng/quả.

Thực chất, theo các chuyên gia, những phương pháp cường dương này hầu hết đều chỉ truyền miệng chứ chưa có căn cứ khoa học. Thậm chí, một vài món phải ăn sống còn có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là việc ăn các bào thai. Đôi khi những con thú này không rõ nguồn gốc, khi không được chế biến kỹ có thể còn mang nhiều mầm bệnh, gây hại cho người dùng. 

Uống sinh tố ếch tươi

Sinh tố ếch tươi cũng được ví ngang với Viagra-thần dược cho những người yếu sinh lý. Sử dụng đều đặn thực phẩm này sẽ giúp cơ thể có sức đề kháng, chống các bệnh đường hô hấp và giải tỏa áp lực.

Sinh tố ếch tươi cũng được ví ngang với Viagra

Ngoài ra, theo nhiều người dân thì món ngon này còn giúp đàn ông thấy dẻo dai, tăng cường khả năng sinh lý và thời gian chiều chuộng "đối tác" có thể kéo dài hơn gấp đôi, gấp ba lần.

Thịt thằn lằn

Thịt thằn lằn không chỉ thơm ngon mà còn là một vị thuốc cường dương cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt là thằn lằn núi. Để chế biến thằn lằn, người ta thường cho chúng vào thùng và đổ nước nóng từ từ cho đến khi thằn lằn chết rồi mới rửa sạch chặt đầu, lột sa. Nhiều quý ông thường nhậu rượu với thằn lằn vì tin vào khả năng tăng cường sinh lực của chúng.

Tinh hoàn chuột cống cỏ

Các món tinh hoàn nói chung thường được gán cho tác dụng tăng cường sinh lực phái mạnh. Đặc biệt, tinh hoàn của con vật càng lạ, càng hiếm thì càng ...tốt. 

Tinh hoàn chuột cống khá hiếm bởi thịt mỗi con chuột cũng chỉ thu được hai "hòn ngọc”. Toàn bộ đồ lòng con chuột đều bị vứt bỏ nhưng hai viên tinh hoàn thì lại là của quý cho các ông săn mồi nhầu. Người ta tin rằng chúng như một thứ viagra tự nhiên, khiến cánh mày râu hừng hực sung mãn, khẳng định “đẳng cấp” chốn phòng the.

Trên đây là những bài thuốc "độc, lạ" mà thiên hạ đang lan truyền rằng có khả năng màu nhiệm, cải thiện chất lượng tinh binh, tăng cường khả năng cho phái mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định điều đó. 

Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, bào thai chuột có thể truyền cho nam giới những bệnh nguy hiểm như lao, dịch hạch, thận. Trong khi đó ngẩu pín là loại thực phẩm chứa nhiều cholesterol, có hại có người béo phì, mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp. Hơn nữa, ngẩu pín loại thực phẩm dễ bị ôi thiu, nếu bảo quản không tốt còn có thể gây ra nhiều tai hại khác khi ăn chúng. 

Điều cần thiết nhất là một chế độ sinh hoạt thích hợp, xây dựng những thói quen lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn thức ăn hợp vệ sinh thì tự khắc sức khỏe của các quý ông sẽ luôn được sung mãn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm