Bị treo giò sáu tháng vì húc vỡ mũi đội trưởng PSG

"Tiểu ban phạt cấm thi đấu sáu tháng với Brandao vì hành động của anh này với Thiago Motta. Brandao sẽ được chơi bóng trở lại từ ngày 22/2/2015", Tiểu ban kỷ luật giải vô địch Pháp Ligue 1 thông báo hôm qua.

Brandao-6153-1411086200.jpg

Brandao (trái) từng khoác áo Shakhtar Donetsk, Marseille và Saint Etienne trước khi đến với Bastia hè vừa qua.

Án phạt này là hệ quả từ vụ Brandao húc đầu Thiago Motta ngay sau trận PSG thắng Bastia 2-0 hôm 16/8. Tiền đạo 34 của Bastia chờ trong đường hầm để tấn công đội trưởng của PSG rồi bỏ chạy.

Brandao sau đó đã bị cấm thi đấu để chờ án phạt từ Tiểu ban kỷ luật. Tuy nhiên, với quyết định treo giò sáu tháng được tuyên hôm qua, nhiều khả năng tiền đạo 34 tuổi người Brazil sẽ bị Bastia cho thôi hợp đồng trước thời hạn.

Brandao được HLV Claude Makelele tuyển mộ về Bastia hè vừa qua, dưới dạng cầu thủ tự do sau khi hêt hợp đồng và không được CLB Saint Étienne gia hạn. Hợp đồng giữa Brandao với Bastia chỉ có thời hạn một năm.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm