Đối thủ U19 VN từng đánh bại U19 Nhật Bản, Indonesia

Ở trận bán kết diễn ra lúc 14h45 hôm qua 20/8, U19 Myanmar đánh bại U21 Malaysia với tỉ số 3-0. Cả 3 bàn thắng của U19 Myanmar đều ghi trong hiệp 1 do công của Than Paing (2) và Aung Thu (18, 34). Trước đó, U21 Malaysia đã thương lượng để trận đấu diễn ra muộn hơn nhưng không thành.

U19 VN, U19 Nhật Bản, Indonesia

U19 Myanmar (áo đỏ) có đến 9 cầu thủ ghi bàn tại giải U22 ĐNA năm nay. Trong đó nguy hiểm nhất là chân sút sinh năm 1996 Aung Thu với 3 bàn.

Tại vòng bảng, U19 Myanmar đứng đầu bảng A sau 4 trận toàn thắng trước U19 Thái Lan (3-2), U21 Đông Timor (3-1), U21 Philippines 3-1 và U21 Lào 3-2. Đội bóng của HLV Gerd Zeise không có những chiến thắng cách biệt nhưng biết cách để giải quyết bế tắc hay khi bị đối phương đẩy vào thế khó.

Tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar 3-1 với cú hat-trick của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Đội hình của Myanmar không có quá nhiều biến động nhưng họ đã có rất nhiều tiến bộ suốt thời gian qua.

Sau khi có kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á đưa U19 Myanmar rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan, Iran và Yemen, Liên đoàn bóng đá nước này đã cho đội đi tập huấn tại nước ngoài. Soe Win, quản lý U19 Myanmar cho biết, đội có 1 tháng rèn quân tại Đức rồi sau đó là hàng loạt trận đấu giao hữu với các CLB tại Cộng hòa Séc.

U19 VN, U19 Nhật Bản, Indonesia

HLV Gerd Zeise đã thổi 1 luồng sinh khí mới vào đội U19 Myanmar. Khi còn làm việc ở SHB.Đà Nẵng năm 2006, ông từng nhận mức lương 4.000 USD/tháng.

Kết quả được cải thiện rõ rệt ngay lập tức. Họ đánh bại U19 Nhật Bản 1-0 trong trận đấu giao hữu tại Yangon (U19 Nhật Bản từng đánh bại U19 Việt Nam 7-0 vào tháng 1). Sau đó, U19 Myanmar còn có 2 trận đấu thành công trước U19 Indonesia (hòa 1-1 tại sân nhà và thắng 2-1 trên sân khách). Tại giải U19 ĐNA 2013, Myanmar để thua Indonesia 1-2.

Bản thân HLV Gerd Zeise cũng không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Năm 2006, ông làm giám đốc kỹ thuật của đội SHB.Đà Nẵng và ra đi chỉ sau 1 năm làm việc. Ông cũng từng cầm quân đội U21 Myanmar sang thi đấu giải U21 quốc tế diễn ra cuối năm ngoái. Nhìn chung, dưới sự dẫn dắt của ông, U19 Myanmar đã thăng tiến rất nhanh và thật sự là đối thủ đáng gờm với U19 Việt Nam.

Theo Hoàng Tâm (zing)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm