Lahm sẽ là đội trưởng danh dự thứ 5 của tuyển Đức

Nếu điều này được thông qua, Lahm sẽ đứng ngang hàng với Fritz Water, Uwe Seeler, Franz Beckhenbauer và Lothar Matthaus trở thành đội trưởng danh dự thứ 5 của bóng đá Đức.

Trong danh sách này, ngoại trừ Seeler là đội trưởng danh dự nhưng chưa từng lên ngôi vô địch thế giới. Cả Fritz Water (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthaus (1990) và mới đây nhất là Philipp Lahm (2014) đều đã dẫn dắt đội bóng của mình giành chức vô địch thế giới.

Ngay khi giành chức vô địch thế giới, Lahm tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 30 để tập trung sự nghiệp trong màu áo CLB Bayern Munich. Lahm chơi trận đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia gặp Croatia vào tháng 2-2004 và đến nay đã có 113 lần khoác áo tuyển Đức.

Đề xuất trên được trình cho DFB và nếu không có gì thay đổi nó sẽ được thông qua vào năm 2016.

PHẠM QUANG (theo BILD)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm