Man Utd sa thải David Moyes

Triều đại của David Moyes ở Man Utd kết thúc chỉ sau 10 tháng tính từ khi ông nhậm chức, ngồi vào chiếc ghế nóng mà vị tiền nhiệm vĩ đại Alex Ferguson để lại.

Đích thân Giám đốc điều hành Ed Woodward thông báo về quyết định sa thải của ban lãnh đạo Man Utd với nhà cầm quân người Scotland.

Ed-Woood-2079-1398153820.jpg

Moyes (áo đỏ)phải ra đi sau khi không đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo Man Utd.

Cùng thời điểm, trên trang Twitter của CLB, Man Utd cũng ra thông cáo về quyết định này: "TIN NỔI BẬT: Man Utd thông báo David Moyes đã rời CLB. CLB muốn cảm ơn công sức, tấm chân tình và sự chính trực của ông trong thời gian làm việc tại đây".

Moyes ngay sau đó tìm các thành viên đội bóng có mặt tại đại bản doanh Carrington để nói lời cảm ơn và từ biệt. 

Trong lúc chờ CLB tìm kiếm một nhà cầm quân mới, nhiều khả năng sẽ là Louis Van Gaal - HLV sẽ hết hợp đồng với tuyển Hà Lan hè này, Man Utd chỉ định cầu thủ kiêm trợ lý của Moyes, Ryan Giggs lên làm HLV tạm quyền.

Tiền vệ người Xứ Wales sinh năm 1973 sẽ dẫn dắt Man Utd thi đấu nốt bốn trận cuối cùng của đội ở Ngoại hạng Anh mùa này. Các trận này gồm ba trận trên sân nhà tiếp Norwich, Sunderland, Hull và chuyến làm khách trên sân Southampton.

Moyes ký hợp đồng có thời hạn sáu năm với Man Utd hè năm ngoái và với việc sa thải ông chỉ sau 10 tháng, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ phải trả một khoản tiền đền bù. Tuy nhiên, con số cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Nỗi thất vọng về Moyes đã chất chứa từ lâu, nhưng phải đến sau thất bại 0-2 trên sân Everton hôm chủ nhật 20/4 vừa qua, ban lãnh đạo Man Utd cùng nhà chủ Glazers mới cạn kiên nhẫn với "Người Được Chọn".

Ngoài lối chơi vô hồn mà cả đội thể hiện trên sân Goodison Park hôm đó, kết quả thua Everton còn khiến Man Utd chôn chân ở vị trí thứ bảy trên bảng điểm, kém vị trí thứ tư là Arsenal tới 13 điểm.

Dù vẫn còn bốn trận chưa đấu, Man Utd đã chắc chắn không thể cán đích trong top 4 và vì thế, lần đầu tiên kể từ năm 1995 không thể góp mặt ở Champions League. Đội quân dưới trướng Moyes cũng lập một loạt kỷ lục buồn của CLB.

Quyết định sa thải Moyes, theo báo chí Anh, được nhà chủ Glazers cùng ban lãnh đạo thông qua từ chiều hôm qua 21/4 theo giờ London, như đến giờ chót, Man Utd lại không công bố.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này, đến giờ, vẫn là một bí ẩn. Nhưng theo giải thích của giới chuyên môn, Man Utd cần thêm một chút thời gian để thỏa thuận về mức bồi thường hợp đồng với Moyes, đồng thời nhận được xác nhận đồng ý từ người sẽ ngồi vào ghế nóng đang trống chủ.

Theo tờ Sport Mail, Moyes cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và tức giận khi biết tin về số phận chiếc ghế của ông qua báo chí Anh hôm qua. Nhưng sau đó, HLV này đã nguôi ngoai và chấp nhận thực tế.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm