M.U bị ép chi trả toàn bộ lương cho “hàng thải''

Dù thất bại trong việc chứng tỏ tài năng ở Old Trafford nhưng Nani vẫn được chào đón như người hùng khi trở lại Sporting Lisbon.

Sở dĩ nói đây là sự trở về của Nani vì vào năm 2007, chính Sir Alex đã chi 20 triệu bảng để mua tiền vệ người Bồ Đào Nha này từ Sporting Lisbon.

Nani được kỳ vọng thay thế Cris Ronaldo sau khi CR7 rời Old Trafford đến Real Madrid. Tuy nhiên tiền vệ 27 tuổi này chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của Sir Alex, David Moyes và mới nhất là Van Gaal.

Việc M.U gán Nani vào hợp đồng cho mượn trong vụ mua Rojo từ Sporting Lisbon cho thấy giá trị của tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã giảm sút rất nghiêm trọng.

Dù đẩy Nani sang Sporting Lisbon tuy nhiên M.U vẫn phải có trách nhiệm chi trả số lương 4,8 triệu bảng/mùa cho tiền vệ này theo thỏa thuận với đội bóng BĐN trong HĐ chiêu mộ Rojo. Vì nhanh chóng muốn có tuyển thủ Argentina nên Quỷ đỏ buộc phải gật đầu với điều kiện của Sporting Lisbon.

Sau khi trở về Lisbon, thông qua đại diện của mình Nani khẳng định không sẽ không bao giờ trở lại Old Trafford.

Theo Hữu Hải (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm