M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ

Duy trì truyền thống từ vài năm trở lại đây, Man Utd luôn giới thiệu... 3 mẫu áo đấu mới mỗi mùa. Trong mùa giải cuối cùng với Nike, mẫu áo truyền thống, áo sân khách và áo phụ thứ 3 lần lượt được Quỷ đỏ ra mắt.
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 1
Áo thứ 3 của M.U bị chê xấu
So với 2 mẫu áo đầu tiên, mẫu áo thứ 3 của M.U được Nike thiết kế cầu kỳ nhất, nhưng cũng bị đánh giá là... xấu nhất. Tông màu chủ đạo của bộ trang phục này là xanh thậm, từ áo đến tất chân. Ngoài ra, dọc theo 2 bên vai áo, hông áo và quần là một dải màu đỏ, tạo cảm giác dày dặn và nóng nực không đáng có cho một bộ đồ thể thao.
Nike và M.U lấy cảm hứng từ những năm 80 để thiết kế bộ trang phục này. Ngoài ra, màu xanh thậm cũng rất có ý nghĩa trong lịch sử áo đấu của M.U. Năm 1968 với màu áo này, Quỷ đỏ đã lần đầu tiên đăng quang Champions League sau khi đánh bại Benfica tại Wembley.
Đây cũng là màu áo khá quen thuộc của M.U khi họ giành lại ngôi vương ở Premier League vào năm 2007, sau 3 năm liên tiếp phải đứng sau Arsenal và Chelsea.
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 2
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 3
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 4
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 5
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 6
M.U ra mắt áo đấu mới xấu tệ ảnh 7
M.U ra mắt áo đấu mới trong trận gặp Inter Milan
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm