So với Ronaldo thì cống hiến của Kaka hầu như không đáng kể. Tiền vệ người Brazil đã phải ngồi ngoài tổng cộng một năm rưỡi, do chấn thương và đóng vai trò dự bị cho Mesut Ozil. Phải đợi đến khi Angel Di Maria dính chấn thương giữa mùa giải 2011-12 , "số 8" mới có được vị trí chính thức. Tổng thành tích của Kaka - 23 bàn thắng và 31 lần dọn cỗ - chỉ bằng một phần ba so với CR7.
Một nghịch lý khác trong top 10 cầu thủ hưởng lương của Real là mức lương của Higuain chưa bằng một phần ba so với Kaka. Do không có lợi thế đàm phán khi gia nhập sân Bernabeu với tư cách cầu thủ trẻ năm 2007, tiền đạo người Argentina chỉ được trả 3,5 triệu mỗi mùa.
Hai năm qua, Higuain có tỷ lệ lập công tính trên số trận chỉ thua Ronaldo. Thực tế là nếu không dính chấn thương trong giai đoạn đầu mùa, "số 20" mới là tiền đạo chủ lực trên hàng công chứ không phải Karim Benzema.
Theo giới truyền thông, nếu Real không chịu tăng lương trong thời gian tới, có thể Higuain sẽ tìm đường ra đi.
Ngoài mức lương "ngoại hạng" dành cho Ronaldo, Kaka và thủ quân Iker Casillas, các ngôi sao còn trong top 10 đều có thu nhập từ 3,5 đến 5 triệu.
Cầu thủ duy nhất trong top 10 không được đá chính thường xuyên là Lass Diarra. Với việc hưởng lương cao mà không được ra sân thường xuyên, tiền vệ người Pháp đang đứng trước tương lai bấp bênh. Có khả năng chủ tịch Florentino Perez sẽ bán Diarra ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để cơ cấu lại bảng lương.
10 cầu thủ hưởng lương cao nhất của Real:
Cristiano Ronaldo 11 triệu/mùa
Kaka 11 triệu
Iker Casillas 7,5 triệu
Mesut Ozil 5 triệu
Karim Benzema 5 triệu
Sergio Ramos 4,8
Xabi Alonso 4,4
Lass Diarra 4
Pepe 3,8 triệu
Gonzalo Higuain 3,5 triệu
Theo Thùy Dương (VNE)