U-19 Việt Nam xuống núi

Nhà chiến lược người Pháp xác định sân chơi này chỉ là một cữ dượt của các học trò nên không đặt nặng yếu tố thắng thua. Cái chính là đội tuyển U-19 Việt Nam phải trả bài hoàn chỉnh và vẫn giữ được lửa trong lối chơi của mình.

Đội tuyển U-19 Nhật cũng đến TP Hà Nội vào hôm nay với 17 cầu thủ, vắng nhiều gương mặt chủ chốt trong đội hình hồi đầu năm từng thắng U-19 Việt Nam 7-0. Sáng qua (2-9), đội tuyển U-19 Úc cùng bảng B đã đưa sang đội hình mạnh nhất với 34 cầu thủ và trưởng đoàn Simon không giấu giếm tham vọng sẽ chơi hết mình để phục thù tại vòng loại U-19 châu Á và quyết đoạt cúp vô địch.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm