10 nước ASEAN cùng diễn tập đối phó thảm họa

Cuộc diễn tập nằm trong chương trình ứng phó thảm họa khẩn cấp tại khu vực ASEAN (Ardex), được tổ chức diễn tập thực binh luân phiên giữa các nước và năm nay Việt Nam là nước chủ trì Ardex 13. Lực lượng tham gia diễn tập gồm 2.500 người, gần 700 phương tiện đến từ 10 nước ASEAN (trong đó, bảy nước tham gia diễn tập trực tiếp, ba nước quan sát viên), cùng nhiều nước và tổ chức quốc tế khác.

10 nước ASEAN cùng diễn tập đối phó thảm họa ảnh 1

Một tình huống trong cuộc diễn tập: Trực thăng tham gia cứu người trong khu vực ngập lụt. Ảnh: TR.PHÚ

Lấy bối cảnh siêu bão Neptune cấp 13, giật cấp 16 đổ bộ vào Nam Định, đi qua Hà Nội gây ra ngập lụt diện rộng, sập đổ các công trình cao tầng, nổ kho hóa chất khiến 2.000 người chết, gần 2.500 người bị thương và khoảng 1.000 người mất tích..., Việt Nam đã ban bố tình trạng thảm họa và đề nghị các nước hỗ trợ. Ngay lập tức các nước đã tham gia hỗ trợ bằng các phần diễn tập tìm kiếm cứu nạn sập đổ công trình; xử lý sự cố nổ kho hóa chất; thành lập bệnh viện dã chiến. Riêng Việt Nam thực hiện phần cứu nạn, cứu trợ và sơ tán hơn 1.000 người dân tại vùng ngập lụt đến khu vực an toàn…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm