Bế mạc kỳ họp HĐND TP.HCM: Sáu giải pháp quan trọng để phát triển

Ngày 7-7, kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM khóa VII đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Các đại biểu đã thảo luận, thông qua sáu nghị quyết quan trọng, đáng lưu ý có nghị quyết về đổi tên đại lộ Đông Tây thành đường Võ Văn Kiệt, nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2010. HĐND TP cũng đã nghe Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tiếp thu, giải trình và đưa ra sáu giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội cho sáu tháng cuối năm.

Theo ông Lê Hoàng Quân, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010, trong sáu tháng cuối năm 2010, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số trọng tâm. Thứ nhất, UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa, từng bước khắc phục tình trạng cắt điện. Thứ hai, tập trung bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trong những tháng cuối năm.

Thứ ba, tập trung điều hành có hiệu quả thu chi ngân sách năm 2010, kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay nước ngoài. Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống nhân dân, đẩy nhanh việc triển khai Chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và ký túc xá sinh viên.

Thứ năm, tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn giao thông. Thứ sáu, tăng cường công tác lănh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP khóa IX.

Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo kết luận: Trong sáu tháng đầu năm 2010, GDP của TP tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái là rất đáng biểu dương. “Bên cạnh đó, TP vẫn còn tồn tại, yếu kém là tăng trưởng chưa đi đôi với phát triển bền vững. Vì vậy, lưu ý UBND TP trong sáu tháng cuối năm cần tạo sự chuyển biến tích cực hơn, khắc phục nhanh những yếu kém” - bà Thảo nhấn mạnh.

HĐND TP.HCM đã bầu bổ sung bà Trương Thị Ánh (đại biểu HĐND TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP) làm phó chủ tịch HĐND TP khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011). Bà Ánh được bầu thay ông Huỳnh Thành Lập được đồng ý miễn nhiệm để tập trung vào nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

TRỌNG MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm