Cần cơ chế hợp tác giữa Quốc hội và nhà khoa học

Tại hội thảo diễn ra ngày hôm qua (19-3) về vai trò tư vấn của VUSTA nói riêng và giới trí thức khoa học nói chung với các cơ quan Quốc hội, các ý kiến đã nhất trí đánh giá như trên.

Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định: “Các ủy ban của Quốc hội luôn cần sự hỗ trợ từ VUSTA để thực hiện chức năng thẩm tra, kiểm định những dự án lớn. Nếu Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội gắn kết được với VUSTA thì hoạt động thẩm tra sẽ rất hiệu quả”. Ông Dũng và nhiều nhà khoa học, các đại biểu Quốc hội đều mong muốn có sự hợp tác sâu rộng hơn giữa VUSTA và các cơ quan Quốc hội, thậm chí cá nhân đại biểu. Nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế thật cụ thể. Chẳng hạn, Quốc hội đặt hàng VUSTA và bản thân mỗi đại biểu cũng cần chủ động tham vấn giới khoa học hơn.

X.VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm