Cần nhấn mạnh nguồn lực trí thức trong Hiến pháp

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) 1992, do Ban Kinh tế-Ngân sách - HĐND TP.HCM tổ chức sáng 29-1. Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Phan Minh Tân góp ý: Nếu dự thảo HP sửa đổi đã nhấn mạnh khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của đất nước thì trí thức, với vai trò là chủ thể phát phát triển khoa học và công nghệ, cũng phải được nhấn mạnh hơn nữa. “Cần thêm một khoản (trong Điều 67) khẳng định trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng với quốc gia và Nhà nước có chính sách chăm lo, trọng dụng, tạo điều kiện để trí thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước” - ông Tân kiến nghị.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị cần phải thu hẹp phạm vi các trường hợp Nhà nước thu hồi đất (khoản 3 Điều 58) trong dự thảo, cụ thể là cần xem lại quy định thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Bởi quy định như thế sẽ tiếp tục gây ra tình trạng lạm dụng quyền lực trong thu hồi đất đai để phục vụ cho các mục tiêu lợi ích mang tính cá biệt hơn là phục vụ cho cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà cũng cho rằng cần phải định rõ nội hàm “Nhà nước đại diện chủ sở hữu” đối với đất đai, cụ thể là ai? “Nếu không làm rõ thì tình trạng cấp chính quyền nào cũng có quyền thu hồi đất sẽ khó giải quyết được câu chuyện phức tạp về đất đai lâu nay” - ông Hà nói.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm