Cần tiếp tục đánh giá tín nhiệm cán bộ qua MTTQ

Tuy nhiên, từ năm 2012, khi Quốc hội (QH) có Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh dân cử tại QH và HĐND thì việc đánh giá tín nhiệm qua kênh MTTQ phải dừng.

“MTTQ chúng tôi thấy rất tiếc” - ngày 10-3, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, phát biểu như trên tại Hội thảo về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở do các cơ quan thuộc Học viện Chính trị Quốc gia và Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật VN tổ chức. Theo ông Pha, cơ chế MTTQ đánh giá tín nhiệm như trước đây đã bắt đầu đi vào nề nếp, phát huy tác dụng tích cực. Nay việc lấy phiếu tín nhiệm tại QH đã phải tạm dừng thì việc đánh giá tín nhiệm qua kênh MTTQ cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm