DỰ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Cần xác định rõ trách nhiệm hỗ trợ của cấp xã

Sáng 23-3, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống mua bán người, các đại biều nhất trí như trên.

Theo đai biểu Nguyễn Đình Liêu (Ninh Thuận), thời gian xác minh nạn nhân bị mua bán là từ 20 đến không quá 60 ngày cũng đồng nghĩa với việc hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân trong khoảng thời gian đó. Vì thế, nên chỉnh ại theo hướng: Cấp xã tiếp nhận thì hỗ trợ những thứ thiết yếu ngay, nếu nạn nhân có đủ điều kiện thì cho trở về địa phương cư trú. Nếu không có điều kiện thì chuyển ngay nạn nhân cho Phòng LĐ-TB&XH. Đại biểu Danh Út (Đoàn Kiên Giang) thì kiến nghị: Cần làm rõ thế nào là trong trường hợp cần thiết để UBND xã làm đúng trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân, cũng cần quy định rõ nguồn kinh phí hỗ trợ, cách hỗ trợ để tránh việc bị lợi dụng.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm