Chính phủ đề nghị QH ra nghị quyết về giao thông

Theo Thủ tướng, tai nạn và ùn tắc giao thông là vấn đề nghiêm trọng, bức xúc. “Chính phủ trân trọng đề nghị QH có nghị quyết về vấn đề này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông” - Thủ tướng nói.

Cùng ngày, Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết đã có văn bản gửi lực lượng CSGT các địa phương yêu cầu từ ngày 1-12 sẽ đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, sẽ tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm… Riêng Hà Nội và TP.HCM, cần xử phạt nghiêm người điều khiển ô tô, xe máy sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm…

TTH - THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm