CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT KÊU GỌI:

“Chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đây là đòi hỏi khách quan và là khát vọng thiết tha, niềm tin mãnh liệt, quyết tâm sắt đá của tất cả người Việt Nam yêu nước hôm nay”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi như trên tại lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010) diễn ra sáng 29-4 tại Hà Nội.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tối 29-4, tại hai bờ sông Bến Hải, tuổi trẻ ba miền và 800 trại sinh của huyện, thị và các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức hội trại.

Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dịp này, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo và chỉnh lý trưng bày khu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu.

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm